Kết quả tìm kiếm cho "110 triệu năm tuổi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 293
Với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, anh Trần Duy Đức (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) là một trong những người tiên phong thực hiện hiệu quả mô hình nuôi dê kết hợp trồng mít Thái tại địa phương.
Để đưa Lê Chánh (TX. Tân Châu) tiếp tục phát triển trong thời gian tới, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lê Chánh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã tiến hành tổng kết thực tiễn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn mới.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học hiện đại, chất lượng và hiệu quả.
Những năm gần đây, huyện Thoại Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mang lại nhiều hiệu quả tích cực.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu tập trung “định vị” lại địa phương thông qua tiềm năng, thế mạnh, 3 chương trình đột phá. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới, đưa Vĩnh Xương tiếp tục phát triển.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, BHXH tỉnh An Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển người tham gia; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho họ.
95 năm qua, Nhân dân An Giang không chỉ anh dũng, kiên cường trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, mà còn rất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn thể hiện ý khí, khát vọng mạnh mẽ vươn lên trước mọi khó khăn, thử thách; dám nghĩ, dám làm và đạt nhiều thành tựu rất quan trọng.
Với mức tăng trưởng GRDP khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 ước đạt 3,72%, chiếm tỷ trọng 34,74% trong tổng cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp An Giang vẫn tiếp tục là “trụ đỡ”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các doanh nghiệp tăng lượng hàng hóa phục vụ Tết trung bình từ 5%-20% tùy từng mặt hàng, đồng thời cam kết duy trì mức giá ổn định trong suốt dịp Tết.
Cận Tết, các tỉnh Trà Vinh và Phú Thọ duy trì bình ổn giá, dự trữ hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng đến 80%.
Năm mới tại Nga không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa cũ và mới mà còn là dịp để tôn vinh truyền thống lâu đời với hình ảnh cây thông năm mới làm trung tâm.
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số lượng tài khoản người Việt Nam sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong đó số người dùng Zalo hàng tháng là 76,5 triệu.